Đắk Lắk: Bắt giữ hai anh em ruột cướp giật điện thoại của bé 4 tuổi

13/05/2021 15:18 GMT+7

Tại cơ quan công an, hai anh em ruột khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau chạy xe máy lòng vòng trên các tuyến phố để trộm cắp, cướp giật.

Liên quan vụ cướp giật điện thoại của cháu bé đang ngồi chơi trước nhà, ngày 13.5, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ 2 thanh niên là anh em ruột gây ra vụ việc.
Hai người bị bắt giữ là Trần Văn Ty (35 tuổi) và em trai là Trần Văn Tí (24 tuổi, cùng trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột).
Trước đó, tối 4.5, một cháu bé 4 tuổi đang cầm điện thoại ngồi chơi trước vỉa hè nhà mình ở P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột. Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy tới giật điện thoại trên tay cháu bé rồi tẩu thoát.
Vụ việc được camera an ninh trong khu vực ghi lại. Clip này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.
Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định hai anh em Ty và Tí là thủ phạm vụ cướp giật trên.
Tại cơ quan công an, hai người này khai do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau dùng xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, tìm người sơ hở để trộm cắp, cướp giật.
Ngoài vụ cướp giật điện thoại trên, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ hai anh em ruột này gây ra 2 vụ cướp giật khác và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.
Cơ quan công an đã truy thu được một số tài sản trả lại cho bị hại và tiếp tục điều tra mở rộng hành vi phạm pháp của hai nghi phạm trên. Được biết, Trần Văn Ty từng có 1 tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.