Đâm chết người khi đi xem đánh nhau, lãnh 16 năm tù

Đang đứng xem đám đông hỗn chiến thì bị đánh nhầm, Trung cầm dao nhọn đâm vào lưng một thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

* Đòi nợ bất thành, đâm chết người, lãnh án 10 năm tù 
Sáng 22.2, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù về tội giết người đối với Phạm Văn Trung (20 tuổi, xã Tri Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) 
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 9.2.2016, Nguyễn Ngọc Khang (21 tuổi, ở xã Tri Hải) chở bạn gái đi chợ Tri Thủy đóng trên địa bàn xã Tri Hải thì bị một người tên Thiên cầm dao gây sự. Đến chiều tối, Khang gọi điện rủ nhóm bạn đi tìm Thiên để "hỏi chuyện". Nhóm của Khang không tìm thấy Thiên nhưng lại xảy ra đánh nhau với một nhóm người đang chơi bài ở khu vực chợ Tri Thủy.
Thấy đám đông đánh nhau, Trung đi đến xem thì bất ngờ bị một người (chưa xác định) trong nhóm của Khang dùng dao tấn công. Trung né được, giật được con dao. Tiếp đó, Trung lại bị một người khác đấm vào mặt.
Tức giận, choáng váng, Trung nhìn thấy Khang đang bị hai người kẹp cổ liền cầm dao chạy đến đâm một nhát vào lưng Khang khiến nạn nhân tử vong.
Sáng nay 22.2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Vĩnh Quốc (32 tuổi, trú xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về tội "giết người".
TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trương Vĩnh Quốc 10 năm tù giam về tội "giết người", buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 270 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngày 2.7.2016, Quốc cùng bạn chạy xe máy lên địa bàn H.Nam Giang (Quảng Nam) tìm Trương Trọng Kiên (31 tuổi, cùng trú xã Hiền Ninh) để đòi tiền lương mà Kiên đang nợ Quốc. 

Lúc gặp Kiên, Kiên cho biết phía công ty vẫn chưa thanh toán chi phí nên Kiên vẫn chưa có tiền trả Quốc. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Quốc rút dao đâm vào ngực trái của Kiên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.