Đâm chết người tại quán nhậu vì cho rằng mình bị 'nhìn đểu'

14/07/2018 20:27 GMT+7

Sau 4 giờ gây án, nhóm nghi can đâm chết một thanh niên, làm trọng thương một người khác xảy ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bị bắt giữ.

Chiều 14.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông tin bước đầu về quá trình phá án nhanh và bắt giữ được những thanh thiếu niên liên quan đến vụ án đâm chết 1 thanh niên, làm trọng thương một ngày khác xảy ra trên địa bàn TP.Huế.
[VIDEO] Lời khai rợn người của thanh niên giết người vì bị "nhìn đểu"

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tại quán nướng Diệu trên đường Lê Quý Đôn (TP.Huế) xảy ra một vụ đánh nhau làm anh Lê Khắc Nhàn (25 tuổi, trú P.Thuỷ Biều) tử vong trên đường đi cấp cứu và anh Lê Quang Kiên (23 tuổi, trú tại P.Xuân Phú, cùng TP.Huế) bị thương, đang đươc điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.Huế, Công an TX.Hương Thủy và các đơn vị địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc.
Lực lượng công an nhanh chóng xác định, truy bắt nhóm 8 thanh, thiếu niên liên quan vụ việc. Cả 8 có tuổi đời còn rất trẻ, chưa đầy 19 tuổi. Trong đó, hai nghi can được xác định liên quan trực tiếp việc đâm chết anh Nhàn, làm bị thương anh Kiên là Trần Văn Vũ (16 tuổi), Nguyễn Văn Vệ (19 tuổi, cùng trú tại P,Thủy Phương, TX.Hương Thủy).
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, biểu dương lực lượng phá án Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Vũ khai nhận trong thời gian khoảng 0 - 4 giờ ngày 14.7, Vệ và Vũ cùng một số người bạn đến nhậu tại quán nướng Diệu. Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng nhóm anh Nhàn, Kiên (gồm 4 nam, 3 nữ vốn không quen biết - PV) ngồi bàn bên cạnh “nhìn đểu” mình nên nhóm Vệ, Vũ bàn nhau đánh dằn mặt.

 Vệ, Vũ cùng các nghi phạm khác dùng dao, gậy sắt xông vào đánh và làm anh Nhàn tử vong, anh Kiên bị thương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.