Đầm Ô Loan kêu cứu

11/10/2011 12:28 GMT+7

(TNO) Đầm Ô Loan có diện tích khoảng 1.570 ha nằm sát QL1A, tiếp giáp với các xã: An Cư, An Hải, An Ninh Đông, An Hòa và An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1996.

Mặc dù là di tích cấp quốc gia, nhưng đầm Ô Loan bị “xẻ thịt” không thương tiếc.

Theo thống kê của UBND huyện Tuy An, hiện nay có 341 ha mặt nước trên đầm Ô Loan bị người dân đua nhau ngăn đắp thành hồ nuôi tôm.

Trong số này, UBND huyện Tuy An chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặt nước khoảng 66 ha.

Không dừng lại ở đó, người dân còn lấn chiếm, san lấp mặt đầm xây dựng 232 căn nhà trái phép ở ven bờ đầm. Đến nay, chính quyền huyện Tuy An chưa thực hiện được việc cưỡng chế giải tỏa các trường hợp vi phạm.

Trước tình trạng này, ông Lê Văn Trúc - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo UBND huyện Tuy An giải quyết cưỡng chế, xử lý vi phạm để bảo vệ di tích.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.