Đang cào tôm, tàu cá mắc cạn và chìm, một ngư dân mất tích

16/01/2018 15:45 GMT+7

Trong lúc cào tôm, tàu cá bị mắc cạn và chìm hoàn toàn. Ba ngư dân được các tàu cá khác cứu vớt, trong đó có người bị hôn mê sâu. Hiện vẫn còn một ngư dân mất tích.

Lúc 4 giờ ngày 16.1, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa ngư dân Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào cảng tại TP.Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.
Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 15.1, tàu cá BV 72457 TS do anh Lê Văn Trung (26 tuổi) làm thuyền trưởng cùng anh Việt, Hồ Chương và Võ Văn Ngói (36 tuổi) đang hành nghề cào tôm cách mũi Vũng Tàu 36 hải lý thì bị mắc cạn và chìm. Tất cả những người trên tàu cá trôi tự do trên biển.
Anh Việt được tàu cá BV 5056 TS cứu vớt trong tình trạng hôn mê sâu. Anh Trung và Chương được một tàu cá khác cứu vớt được, riêng ngư dân Võ Văn Ngói vẫn đang mất tích.
Ngay sau khi đưa anh Việt vào bờ, tàu SAR 272 đã ra hiện trường tàu cá bị chìm để tìm kiếm ngư dân Ngói.
Trước đó, lúc 17 giờ ngày 15.1, tàu SAR 272 đã ra vùng biển Vũng Tàu đón hai ngư dân Huỳnh A Mét (33 tuổi, quê Cà Mau) và Lý Chiến (35 tuổi, quê Sóc Trăng) từ tàu hàng MG NEPTUNE vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.
Cả hai ngư dân trên cùng 11 người khác làm việc trên một tàu cá Malaysia thì bị nạn. Vị trí tàu bị nạn cách Singapore khoảng 60 hải lý.
Ngoài anh Mẹt và Chiến thì 9 ngư dân khác (đều là người Việt) đã được các tàu hàng cứu vớt. Hiện vẫn còn hai người mất tích.
Đà Nẵng: Cứu 11 ngư dân trôi dạt cách Chân Mây 50 hải lý
Lúc 12 giờ ngày 16.11, tàu cứu nạn SAR 412 đưa toàn bộ 11 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90415 về đến cầu cảng Trung tâm 2 tại Đà Nẵng an toàn.
Trước đó, hồi 20 giờ 30 phút ngày 15.1, tàu cá ĐNa 90415 do ông Nguyễn Nhật (ngụ tổ 136, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị gãy bánh lái, thả trôi trong thời tiết biển động, gió mùa Đông Bắc cấp 5 -6, giật cấp 7, sóng cao trên 3 m.
Vị trí bị nạn cách Đông Bắc Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) khoảng 50 hải lý. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Tàu cá gặp nạn được ứng cứu trong đêm Ảnh: N.Tú
Tàu SAR 412  đang ứng trực tại Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ lúc 21 giờ 15 phút cùng ngày, đến 2 giờ 30 phút ngày 16.1 tiếp cận được tàu ĐNa 90415.
Một tổ công tác đã được cử sang tiến hành chăm sóc y tế, động viên tinh thần thuyền viên và đưa về bờ.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.