Đánh chết bạn nhậu, lãnh 9 năm tù

23/12/2014 17:14 GMT+7

(TNO) Ngày 23.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trà Văn Tôn (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên) 9 năm tù về tội “Giết người”.

(TNO) Ngày 23.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trà Văn Tôn (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên) 9 năm tù về tội “Giết người”.
Trà Văn Tôn tại phiên tòa xét xử sơ thẩmTrà Văn Tôn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Hoàng Vân
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 15.10.2014, Tôn cùng Nguyễn Văn Thi (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) tổ chức nhậu tại nhà của Thi.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tôn rủ Thi đi kiếm mồi về nhậu tiếp, rồi cả hai cùng nhau đến tuyến kênh thủy lợi thuộc ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2 đổ lú trộm.
Tại đây, Tôn thấy lú đặt tép của ông Huỳnh Văn Ly ở dưới kênh liền lấy lên, bắt được một vài con tép cho vào bao ni lông, đưa cho Thi cầm. Thấy chưa đủ mồi nhậu, Tôn kêu Thi đi kiếm thêm nhưng Thi không chịu đi nữa và chửi Tôn.
Thấy Thi chửi mình, Tôn bực tức dùng cây đánh vào đầu Thi làm Thi ngã úp mặt xuống nước. Sau đó, Tôn bỏ về nhà mình.
Hôm sau (ngày 16.10.2014), người dân phát hiện xác của Thi nổi dưới kênh nên trình báo công an. Hay tin Thi tử vong, Tôn đến cơ quan công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.