Đánh chết em ruột

03/04/2013 18:07 GMT+7

(TNO) Chiều 3.4, một lãnh đạo Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và nghi can Trần Phước Ngoan (41 tuổi) cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 6 giờ sáng 30.3, người dân phát hiện Trần Phước Tấn (38 tuổi) nằm chết trước nhà không số ở ấp 1, xã Qui Đức, H.Bình Chánh.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an kết luận đây là vụ án mạng nên đã khẩn trương điều tra.

Khoanh vùng đối tượng, công an đã mời Trần Phước Ngoan (anh ruột Tấn) lên cơ quan điều tra. Tại đây, bước đầu Ngoan thừa nhận đã dùng tay đánh vào bụng Tấn khiến nạn nhân bị dập lá lách dẫn đến tử vong.

Ngọc Thọ

>> Bị phát hiện giết vợ khi đánh chết em họ
>> Gây tai nạn còn đánh chết người
 >> Khởi tố 5 bảo vệ phòng trà đánh chết người
>> Chặn đường đánh chết người
>> Nhóm bảo vệ đánh chết người lãnh án tù
>> Tăng án tù kẻ đánh chết người
>> Kẻ đánh chết người tình lãnh án chung thân
>> Bắt nhóm nghi can đánh chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.