Đánh chết người vì thấy nạn nhân 'cự cãi với CSGT'

23/09/2015 16:28 GMT+7

(TNO) Sáng 23.9, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) xử sơ thẩm lần hai vụ nạn nhân bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT , tuyên phạt Lê Thanh Bằng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 9 năm tù, Võ Văn Tòng (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Sáng 23.9, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) xử sơ thẩm lần hai vụ nạn nhân bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT, tuyên phạt Lê Thanh Bằng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 9 năm tù, Võ Văn Tòng (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”. 

Bị cáo Bằng (đứng trên) và Tòng tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 - Ảnh: Phan ThươngBị cáo Bằng (đứng trên) và Tòng tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 - Ảnh: Phan Thương
Nạn nhân vụ án là anh Trần Văn Hiền (43 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).
Về bồi thường dân sự, các bên thỏa thuận hai bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 800 triệu đồng.
HĐXX nhận định bị cáo có hành vi côn đồ, đánh nhiều lần vào mặt anh Hiền, nạn nhân xin tha nhưng vẫn không chịu dừng dẫn đến tiếp tục đánh làm anh Hiền té xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não.
Bị cáo Bằng là rủ Tòng, người chưa thành niên tham gia phạm tội lẽ ra có tình tiết tăng nặng nhưng do gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ cho Bằng nên HĐXX tuyên mức án trên.
Theo cáo trạng, tối 9.4.2013, sau khi uống bia, trên đường về, anh Trần Văn Hiền (43 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) bị Tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Phú - đóng chốt trước bãi xe Thanh Bằng (số 512, Lê Trọng Tấn, P.Tân Thạnh, Q.Tân Phú, nhà của bị cáo Bằng) ra hiệu dừng xe và lập biên bản tạm giữ xe do hơi thở ông Hiền có nồng độ cồn vượt quá giới hạn quy định.
Ông Hiền cự cãi và có lời lẽ nhục mạ lực lượng CSGT, đồng thời đập bể ĐTDĐ của mình. Khi mọi chuyện lắng xuống, ông Hiền chịu đón xe ôm về thì Bằng rủ Tòng đuổi theo đánh ông Hiền.
Theo lời khai của các bị cáo, việc đánh anh Hiền là do thấy nạn nhân đã say lại còn nhục mạ lực lượng CSGT. Ngoài ra, thời điểm trên tâm trạng Bằng đang buồn bực vì chuyện gia đình.
Khi đuổi kịp, Bằng xuống xe, một tay nắm cổ áo Hiền, nói “lúc nãy mày chửi dữ há”, một tay đấm vào mặt nạn nhân. Dù ông Hiền xin tha nhưng Bằng vẫn tiếp tục đánh mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó.
Trước đó, xử sơ thẩm lần một, TAND quận Tân Phú đã phạt Lê Thanh Bằng 12 năm tù, bị cáo Võ Văn Tòng 4 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”.
Ngày 28.1.2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ cơ cơ chế hình thành vết thương làm chấn thương sọ não gây ra cái chết cho nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.