Đánh đập dã man người khác vì nghi phá hoại lồng bè nuôi cá

02/07/2019 10:16 GMT+7

Nghi Thiệu phá hoại lồng bè nuôi cá, Sơn đánh Thiệu. Thiệu gọi điện thoại cầu cứu em trai, tuy nhiên, Thiệu bị nhóm Sơn đưa đến nhà em trai Thiệu rồi đánh đập dã man cả hai anh em Thiệu.

Sáng 2.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay đơn vị này đã bắt một chủ lồng bè nuôi cá để điều tra về hành vi đánh đập dã man hai anh em bị nghi phá hoại lồng cá. Theo đó, Lê Sơn (45 tuổi, ngụ tổ 89) bị khởi tố, tạm giam về tội cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, khuya 26.3, Ngô Văn Thiệu (48 tuổi, ngụ tổ 62) đi xem đá banh về lán trại trồng rau của Thiệu ở tổ 89 thì gặp Sơn cùng Vương Thanh Bình (34 tuổi, ngụ tổ 12, cùng P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).
Sơn thấy Thiệu đi theo hướng bờ sông lên nên nghi Thiệu là người phá hoại lồng bè nuôi cá, cắt thủng lưới khiến cá chui ra sông. Thiệu khẳng định mình "không liên quan" nhưng Sơn xót của vì mất cá, nên cả hai cãi nhau, Sơn dùng túi ni lông có quyển sổ đánh vào mặt Thiệu.
Thiệu ôm đầu ngồi xuống đất chịu trận, lấy điện thoại gọi em trai Ngô Văn Chung thì bị Sơn giật điện thoại.
Biết Chung ở nhà 12 Đô Đốc Lộc gần đó, Sơn, Bình và Lê Dương (em Sơn, 42 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đưa Thiệu đến nhà Chung. Thấy cả nhóm Sơn, Chung bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Cả nhóm Sơn đánh đập dã man hai anh em Thiệu, Chung, đập phá tài sản trong nhà Chung, rồi bỏ đi. Hậu quả, Thiệu thương tích 16%. Ngoài Sơn, hiện các nghi can khác liên quan đến vụ "nghi phá hoại lồng bè nuôi cá, đánh người dã man" đang tiếp tục bị điều tra
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.