Đánh người, chủ tịch xã vẫn được bầu là “đảng viên xuất sắc”

22/12/2009 00:19 GMT+7

Vụ việc xảy ra từ chiều 8.11, trong lúc chờ chuyển điểm nhậu, nhóm của ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang) đã xảy ra ẩu đả với gia đình ông Trần Trung Trực, một cựu chiến binh tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.

Theo báo cáo của Công an xã Hàm Ninh, các nhân chứng đều khẳng định ông Dũng đã tham gia xô xát và đánh ông Trực. Hậu quả là ông Trực đã bị nhiều vết thương bầm tím trên mặt.

Ngày 18.11, Công an xã Hàm Ninh đã đề nghị chi bộ cơ quan và Đảng ủy xã họp kiểm điểm. Tuy nhiên, theo ông Danh Thắng - Phó bí thư Chi bộ cơ quan xã Hàm Ninh, nơi ông Dũng sinh hoạt Đảng, cho biết ông Dũng chỉ bị kiểm điểm “rút kinh nghiệm” và vẫn được bầu là “đảng viên xuất sắc”. Ông Thắng cho biết, sở dĩ có chuyện này là do chi bộ... chưa nhận được báo cáo của công an xã (!?).

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.