Đào ao, lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển

Phạm Anh
Phạm Anh
07/05/2021 05:31 GMT+7

Trung tâm nông lâm nghiệp Dung Quất (H.Bình Sơn) và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 7 hộ dân lấn chiếm rừng ngập mặn để đào ao nuôi trồng thủy sản.

Ngày 6.5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ, Hạt Kiểm lâm H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra thực địa rừng ngập mặn bàu Cá Cái ở xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, đo đếm diện tích thiệt hại, lập biên bản, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý đúng quy định.
Trước đó, theo Trung tâm nông lâm nghiệp Dung Quất (H.Bình Sơn), qua kiểm tra, trung tâm và chính quyền địa phương phát hiện 7 hộ dân lấn chiếm rừng ngập mặn để đào ao nuôi trồng thủy sản.
Những hộ dân này đưa cả máy đào vào múc đất đắp hồ, đào đắp bờ trong rừng ngập mặn; quây lưới, đóng cọc trên toàn diện tích trong rừng cây cóc trắng trồng năm 2019 thuộc khu vực bàu Cá Cái, để nuôi trồng thủy sản, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc và sinh trưởng cây trồng rừng cây ngập mặn.
Khu rừng bàu Cá Cái có diện tích 93,8 ha, thuộc dự án trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, thực hiện từ tháng 4.2019, do Trung tâm nông lâm nghiệp Dung Quất quản lý.
Ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết thêm xã đã yêu cầu tất cả hộ nói trên dừng ngay việc đào ao trong rừng phòng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.