Đập đầu đạn làm nhẫn đeo, 1 người chết, 1 người bị thương

10/03/2020 18:32 GMT+7

Trong lúc đi làm hồ, anh Ngọc nhặt được đầu đạn 12,8 mm, đem về nhà đập làm nhẫn đeo thì bất ngờ đầu đạn phát nổ làm anh tử vong tại chỗ.

Chiều 10.3, đại diện UBND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình anh Sơn Hoàng Ngọc (31 tuổi, ở ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) do bị nổ đầu đạn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu đã hỗ trợ cho gia đình anh Ngọc 5 triệu đồng, UBND xã Vĩnh Trạch cũng hỗ trợ 1 triệu đồng và 100 kg gạo. Đồng thời tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Hà Quang Liêu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, cho biết chiều 9.3, anh Sơn Hoàng Ngọc lấy đầu đạn 12,8 mm ra phía sau nhà để đập làm nhẫn đeo. Bất ngờ đầu đạn phát nổ làm anh Ngọc tử vong tại chỗ, vụ nổ còn làm bà Phạm Thị Liên (64 tuổi, mẹ anh Ngọc) bị thương nhẹ ở chân.

Qua xác minh, được biết vào ngày 29.2, trong lúc đi làm hồ ở P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, anh Ngọc nhặt được viên đạn 12,8 mm sót lại sau chiến tranh, rồi đem về nhà, không khai báo với chính quyền. Sau đó, anh Ngọc lấy đầu đạn ra đập thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.