Dập tắt kịp thời vụ cháy ở chợ Đa Kao

10/05/2009 17:18 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ trưa nay 10.5, Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 và Q.3, TP.HCM đã kịp thời khống chế được đám cháy trong khuôn viên chợ Đa Kao (P.Đa Kao, Q.1), giúp hàng trăm tiểu thương ở đây thoát khỏi cảnh hoảng loạn khi đám cháy xảy ra.

Ngọn lửa xuất phát từ phía sau căn nhà số 21 chuyên bán thực phẩm khô (nằm sát nhà lồng chợ Đa Kao, đường Trương Hán Siêu, P.Đa Kao). Hàng trăm tiểu thương chợ Đa Kao hoảng hốt di dời hàng hóa ra khỏi sạp khi phát hiện đám cháy bốc lên.

Lực lượng tại chỗ đã dùng bình CO2 chữa cháy nhưng khói mù mịt không thể tiếp cận được ngọn lửa. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động lực lượng chữa cháy của Q.1, Q.3 đến hiện trường triển khai chữa cháy theo nhiều hướng khác nhau và sau 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do con trai chủ nhà số 21 trong lúc sửa xe đã làm tia lửa điện phát ra bén vào xăng bùng cháy.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.