Đầu thú sau 1 năm gây án nghiêm trọng

03/09/2016 15:31 GMT+7

Đòi nợ không thành, đối tượng rút con dao giấu trong túi quần lao vào đâm nạn nhân nhiều nhát gây thương tích nặng rồi bỏ trốn, sau đó bị cơ quan điều tra quyết định truy nã.

Sáng 3.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã tiếp nhận đối tượng Trương Nhật Linh (24 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng) do Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An bàn giao theo thẩm quyền.
Trước đó một ngày, Linh đã đến cơ quan này đầu thú khi biết đang bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 4.9.2015, trong lúc nhậu với người anh ruột tên Trương Hữu Phước (30 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn), Linh chợt nhớ đến việc Phạm Minh Thành (24 tuổi, ngụ cùng khu phố) là bạn quen biết có mượn chiếc nhẫn vàng nhưng quá hẹn không chịu trả lại. Nhiều lần Linh tìm để lấy tài sản, nhưng Thành tìm cách lánh mặt.
Bức xúc bị bạn lừa, lần này Linh giấu sẵn con dao kêu Phước cùng đi tới nhà Thành hỏi chuyện. Đến cửa nhà Thành, Phước đứng ngoài sân, Linh bước vào gặp Thành hỏi lý do sao không trả lại chiếc nhẫn nhưng không được trả lời thỏa đáng. Ngay lập tức Linh rút con dao chém liên tục làm nạn nhân gục xuống tại chỗ rồi bỏ đi.
Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Thành 24%. Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về tội cố ý gây thương tích. Biết mình phạm tội nghiêm trọng, thủ phạm bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 27.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Hưng ra quyết định truy nã Linh. Đến ngày 2.9, đối tượng đã đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.