Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội

Phạm Anh
Phạm Anh
05/05/2019 10:23 GMT+7

Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức hội nghị giao ban về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 13 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung, Tây nguyên.

Ngày 4.5, tại Kon Tum, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 13 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung, Tây nguyên. Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, và bà Y Mửi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chủ trì hội nghị.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung, Tây nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện, với nhiều mô hình, phong trào đa dạng, phong phú, đi vào thực chất, hướng về cơ sở. Điển hình như tỉnh Kon Tum với mô hình lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tỉnh Bình Định vận động nhân dân hiến gần 126.000 m2, hơn 12.469 ngày công lao động, hơn 6 tỉ đồng làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi... để xây dựng nông thôn mới...
Theo đánh giá tại hội nghị, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các ngành và địa phương còn phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động về nguồn, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu…
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội nghị, cũng cho rằng hiện nay sức lan tỏa những tấm gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, nhất là so với những thông tin khác trên mạng xã hội và báo mạng. Đó là chưa kể, nhiều cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng, làm theo Bác còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Đó là việc người đứng đầu ở một số nơi chưa nêu gương; có biểu hiện hình thức, qua loa, đối phó trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ông Giang yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phải thường xuyên liên tục, kiên trì; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, đấu tranh với các thông tin trái chiều.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.