Để mất rừng và khoáng sản, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/07/2018 05:07 GMT+7

Ngày 24.7, ông Chơ Rum Nhiên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa thống nhất hình thức kỷ luật đối với nhiều cán bộ xã Chà Vàl và La Êê (H.Nam Giang), do để xảy ra tình trạng phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Zơ Râm Huấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã La Êê; kỷ luật khiển trách ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy và ông Đặng Đình Xuân Huấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã La Êê với lý do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, để xảy ra tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại địa bàn.
Đồng thời, kỷ luật cảnh cáo ông Tơ Đêl Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl; kỷ luật khiển trách ông Hiên Dơnh, Bí thư Đảng ủy và ông Blup Nghê, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Chà Vàl với lý do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, để xảy ra việc "lâm tặc" chặt hạ 33 cây gỗ lim cổ thụ trên địa bàn vào tháng 3.2018, với khối lượng khoảng 235 m3.
Liên quan đến vụ phá rừng này, Sở NN-PTNT Quảng Nam đã có quyết định cách chức ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Công an H.Nam Giang cũng đã ra quyết định truy nã Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng ở xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam), đây là 2 bị can cầm đầu vụ phá rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.