Đề nghị án chung thân cho nguyên thủ quỹ 'thụt két' 13 tỉ đồng, 133 lượng vàng

11/02/2015 19:14 GMT+7

(TNO) Chiều 11.2, TAND tỉnh Tây Ninh tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo, các cá nhân liên quan đến các giao dịch khống tại Phòng giao dịch Long Hoa - Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh để làm rõ hành vi 'thụt két' 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng.

(TNO) Chiều 11.2, TAND tỉnh Tây Ninh tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo, các cá nhân liên quan đến các giao dịch khống tại Phòng giao dịch Long Hoa - Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh để làm rõ hành vi “thụt két” 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng.
Nguyên giám đốc phòng giao dịch Long cho rằng mình không phạm tội như Viện KSND tỉnh truy tố - Ảnh: Giang Phương
Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa cho rằng mình không phạm tội như Viện KSND tỉnh truy tố - Ảnh: Giang Phương
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Công Thanh (39 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) - nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa đã thừa nhận hành vi.
Riêng bị cáo Võ Sỹ Lân, nguyên Giám đốc phòng giao dịch và Trần Kim Thành, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, Kiểm soát viên giao dịch phủ nhận hành vi phạm tội và kêu oan.
Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị mức án chung thân đối với Nguyễn Công Thanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Võ Sỹ Lân bị đề nghị 12-14 năm tù và Trần Kim Thành 10-12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.