Đề nghị Nhật Bản sớm chuyển giao công nghệ vắc xin Covid-19

Vũ Hân
Vũ Hân
18/05/2021 08:47 GMT+7

Điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong giao thông, môi trường, chuyển đổi số; hỗ trợ sớm việc chuyển giao công nghệ về vắc xin Covid-19.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 17.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Theo đó, Thủ tướng Suga bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong giao thông, môi trường, chuyển đổi số; hỗ trợ sớm việc chuyển giao công nghệ về vắc xin Covid-19; hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tăng học bổng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông; các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN…
Trong một diễn biến liên quan, nhận lời mời của Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei Tsuyoshi Hasebe, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về “Tương lai châu Á” lần thứ 26 do Nikkei tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 20 - 21.5.
Cùng ngày, nhân dịp ông Kim Boo-kyum được bổ nhiệm làm Thủ tướng Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.