Đề nghị truy tố Chi cục trưởng Thi hành án dân sự cùng 3 thuộc cấp

30/11/2017 21:23 GMT+7

Ngày 30.11, Phòng 10, Cục điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất điều tra, chuyển hố sang Vụ 6, đề nghị truy tố 4 cán bộ Chi cục THADS H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) về tội tham ô tài sản.

Phòng 10, Cục điều tra Viện KSND Tối cao cho biết nơi đây đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) đề nghị truy tố, Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), nguyên Chi Cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) về tội “Tham ô tài sản”.
Cùng về hành vi trên, Cục điều tra cũng bị đề nghị truy tố 3 cán bộ khác, gồm: Nhan Văn Tài (29 tuổi, kế toán); Dương Mỹ Tiên (27 tuổi, thủ quỹ) và Lê Duy Khánh (34 tuổi, chuyên viên cùng thuộc Chi Cục thi hành án dân sự H.Cù Lao Dung).
Theo kết luận điều tra, trong thời gian công tác, Hùng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao nhiều lần chỉ đạo Khánh, Tài và Tiên lập chứng từ giả trong 17 vụ việc thi hành án để hợp thức hoá số liệu số tiền, chiếm đoạt số tiền 95 triệu đồng đã tiêu xài cá nhân từ trước.
Trong đó, Hùng giữ vai trò chính là người chỉ đạo đồng thời là người thực hiện. Khánh, Tiên và Tài là người trực tiếp thực hiện hành vi “Tham ô tài sản”. Số tiền này, quá trình điều tra, cả 4 bị can đã khắc phục lại. Chi cục Thi hành án dân sự Cù Lao Dung đã chi trả lại cho người thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.