Đề nghị truy tố nguyên phó chánh án nhận hối lộ

17/06/2017 10:33 GMT+7

Bà Trương Thị Hoa, nguyên Phó chánh án TAND H.Ea Kar (Đắk Lắk) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Ngày 16.6, ông Nông Văn Thụt (48 tuổi, trú xã Cư Yang, H.Ea Kar, Đắk Lắk) nhận thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết: ngày 31.5, cơ quan này có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp Viện KSND tối cao (Vụ 6) đề nghị truy tố bị can Trương Thị Hoa (nguyên Phó chánh án TAND H.Ea Kar) về tội nhận hối lộ.

tin liên quan

Tạm giữ một đối tượng nghi 'chạy án' 600 triệu đồng
Công an mời một người đàn ông về trụ sở ghi lời khai, liên quan đến đơn tố giác lừa đảo. Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) chưa áp dụng biện pháp hình sự nào đối với người này
Trước đó, ông Thụt tố cáo đến cơ quan chức năng việc bà Hoa nhận hối lộ trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến ông Thụt. Vào ngày 30.6.2016, ông Thụt điều khiển xe tải xảy ra va chạm với bà Trần Thị Giới (58 tuổi, trú xã Cư Yang), khiến người này tử vong.
Ông Thụt đã vay mượn để đưa cho gia đình bà Giới hơn 100 triệu đồng chi phí ma chay. Tháng 10.2016, ông Thụt nhận được quyết định của TAND H.Ea Kar về việc đưa vụ án ra xét xử. Sau đó, bà Hoa nhiều lần liên lạc với ông Thụt gợi ý chạy tiền để được hưởng án nhẹ. Ngày 5.12.2016, vợ chồng ông Thụt đã giao cho bà Hoa 80 triệu đồng. Hồi tháng 3.2017, TAND H.Ea Kar đã xét xử và tuyên phạt ông Thụt 18 tháng tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.