Đề phòng cây ngã trong mùa mưa bão

29/07/2005 22:47 GMT+7

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình hình thời tiết tại khu vực TP.HCM trong mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp, mưa thường kèm theo giông và gió xoáy. Đây là hiện tượng thời tiết diễn ra chớp nhoáng nhưng hậu quả khó lường, nhất là với hệ thống cây xanh đường phố. Vậy phải hạn chế bằng cách nào ? Ông Lê Minh Trung - Phó phòng Kỹ thuật - Công ty Công viên cây xanh TP.HCM cho biết:

- Chúng tôi thành lập các đội quản lý cây xanh chốt trực 24/24 tại hai khu vực đông và tây thành phố. Mỗi tổ có 3 người, các tổ trưởng được trang bị điện thoại cầm tay để kịp thời "tác chiến" khi sự cố xảy ra đồng thời trang bị thêm phương tiện như xe thang lớn, xe bứng gốc cây, xe cẩu... nhằm hỗ trợ cho công nhân, chỉnh trang cây trên 41 tuyến đường trước mùa mưa; tăng cường phối hợp với các chi nhánh điện xử lý những tình huống như cây đè lên lưới điện, dự báo cây ngã để cắt điện; kiểm tra các cây già cỗi, mục gốc, rỗng ruột... để giải quyết nhanh nhất; khống chế chiều cao của thân và chiều rộng của tán và chăm sóc đặc biệt những cây cao lớn lâu năm như sao đen, lim xẹt, sọ khỉ, me chua, bằng lăng... Đặc biệt đầu mùa mưa 2005, chúng tôi thành lập đường dây nóng để bà con cấp báo khi có sự cố cây xanh, trong giờ hành chính là 8236565, 8292796, 9316181, 8550488 và ngoài giờ hành chính là 9351351, 9557755. Dù mùa mưa năm nay mới trải qua 2 tháng nhưng tỷ lệ cây gãy nhiều hơn so với những năm trước.

Đình Mười
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.