Đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi

14/09/2015 15:49 GMT+7

(TNO) Tâm bão số 3 (bão Vàm Cỏ) đang ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên vùng biển Đà Nẵng - Bình Định, với sức gió cấp 8, giật cấp 9-10. Đêm nay 14.9, tâm bão sẽ đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi

(TNO) Tâm bão số 3 (bão Vàm Cỏ) đang ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên vùng biển Đà Nẵng - Bình Định, với sức gió cấp 8, giật cấp 9-10. Đêm nay 14.9, tâm bão sẽ đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi

Ngư dân đưa thuyền, thúng lên bờ - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo bản tin lúc 14 giờ 30 hôm nay 14.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hoàn lưu bão số 3 đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại đảo Lý Sơn và đảo Cồn Cỏ. Vùng ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7.
Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ hôm nay phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 258mm; Trà Khúc (Quảng Ngãi): 215mm;... 
Hồi 14 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 9-10. Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15km. Như vậy, đêm nay 14.9, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, Sóng biển cao từ 3-4m. Biển động rất mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Chiều nay 14.9, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) cho biết có hơn 10 tàu hàng hải Việt Nam với trên 100 thủy thủ không kịp di tản vào khu vực neo đậu tránh bão an toàn bên trong đất liền, chấp nhận phương án neo tại Cù Lao Chàm do sóng lớn.
“Đây là tình huống bất khả kháng. Khu neo đậu tàu thuyền ở Cù Lao Chàm chỉ đảm bảo cho tàu thuyền trú ẩn ở mức gió cấp 6-7. Lần này gió mạnh nổi lên từ khuya hôm qua, suốt từ đó đến trưa nay sóng lớn nên các tàu hàng hải không dám di chuyển vào đất liền”, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ nói.
Thượng tá Mỹ cho biết thêm từ 8 giờ sáng nay, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã triển khai các biện pháp để di tản tàu thuyền đang neo đậu ở Cù Lao Chàm vào khu vực an toàn hơn ở bên trong đất liền như Đà Nẵng và một số khu vực khác, nhưng do sóng lớn nên lực lượng chức năng không thể cập mạn tàu hàng hải.
Trong khi đó, đối với các tàu thuyền đánh cá của ngư dân, đến thời điểm này Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã phối hợp với lực lượng quân đội đóng trên xã đảo Tân Hiệp và ngư dân địa phương đưa lên bờ an toàn.
Trong đó, di chuyển an toàn 36 ghe thuyền tại Bãi Hương, 13 chiếc tại Bãi Chồng, 26 chiếc tại Bãi Ông. Đồng thời, hướng dẫn gần 300 phương tiện tàu thuyền của ngư dân các tỉnh lân cận đang đánh bắt tại vùng biển Cù Lao Chàm vào trú bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.