Đi bẫy chim, dùng dao khống chế, hiếp dâm nạn nhân trên rẫy vắng

02/11/2018 14:38 GMT+7

Hoành uống bia ở nhà rồi đi bẫy chim, khi thấy một phụ nữ đang làm rẫy, xung quanh vắng vẻ, Hoành đã dùng dao khống chế, hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 2.11, Công an H.Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Hoành (32 tuổi, trú TT.Ea Pốk, H.Cư M’gar) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 16.10, chị T.T.P.Đ. (32 tuổi, trú xã Ea Mnang, H.Cư M’gar) đi làm rẫy một mình và đang ngồi nghỉ gần bờ suối ở buôn Pốk B, TT.Ea Pốk.
Lúc này, Hoành xuất hiện từ phía sau bất ngờ lao tới, dùng dao đe dọa khống chế chị Đ. để thực hiện hành vi đồi bại. Chị Đ. chống cự quyết liệt thì Hoành lấy dây trói tay chị Đ., dùng một chiếc túi trùm lên đầu, rồi hai lần hiếp dâm nạn nhân.
Sau đó, chị Đ. đến công an trình báo vụ việc.
Qua hơn 10 ngày điều tra, khoanh vùng đối tượng, Công an H.Cư M’gar đã xác định Hà Văn Hoành là người đã hiếp dâm chị Đ.
Tại cơ quan điều tra, Hoành khai nhận hôm đó uống bia ở nhà rồi đi bẫy chim. Khi thấy chị Đ. đang ngồi một mình gần bờ suối, xung quanh vắng vẻ, nên Hoành nảy sinh ý đồ xấu và thực hiện hành vi đồi bại.
Theo cơ quan chức năng, Hoành từng có tiền sự về hành vi xâm hại không thành một bé gái hàng xóm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.