Di chúc Bác Hồ sáng ngời tính thời sự và có sức sống mãnh liệt

02/09/2009 00:49 GMT+7

Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1.9, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ VN đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng VN, lãnh tụ kính yêu của dân tộc VN.

Đoàn đại biểu do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UB T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm dẫn đầu. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tiếp đó, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành T.Ư cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

* Sáng qua 1.9, lễ mít tinh kỷ niệm 64 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB T.Ư MTTQ VN và TP Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các tầng lớp nhân dân tại thủ đô... đã tới tham dự lễ mít tinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ôn lại những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước trong 64 năm qua, nhấn mạnh thành tựu cuộc Cách mạng Tháng Tám đặc biệt là việc thành lập Nhà nước VN Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN VN.

Tổng bí thư cũng ôn lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc về cõi vĩnh hằng với hơn 6 thập niên hoạt động không ngừng nghỉ, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Khi từ giã cõi đời, Người để lại cho dân tộc một sự nghiệp vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá. Bản Di chúc là kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn văn được viết ra đều là kết quả của sự suy ngẫm, chắt lọc sâu sắc tư tưởng, tình cảm và trí tuệ của Người.

Tổng bí thư khẳng định: 40 năm đã qua, bản Di chúc vẫn sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau chung sức đồng lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc đã lựa chọn.

* Nhân dịp Quốc khánh 2.9, kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào tuổi 100, sáng qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  chúc Đại  tướng Võ Nguyên Giáp sức khỏe, trường thọ, minh mẫn và tiếp tục có những ý kiến đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

* Sáng 1.9, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành công trình trùng tu tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều. Tượng đài mới được đúc bằng đồng, cao 7,2m, nặng gần 13 tấn, có giá trị gần 6 tỉ đồng, đặt trong khuôn viên có tổng diện tích gần 1.800m2. Tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều được xây dựng lần đầu vào năm 1976, bằng chất liệu bê tông cốt thép. Đến ngày 30.4 năm nay, TP Cần Thơ đã khởi công trùng tu lại tượng đài Bác.

Theo website Chính phủ - Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.