Diễn tập phòng thủ tại đảo Lý Sơn

23/04/2013 03:25 GMT+7

Trong hai ngày 21-22.4, dưới sự chứng kiến, chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và H.Lý Sơn, Ban Chỉ huy quân sự H.Lý Sơn đã tổ chức diễn tập với các nội dung: chuyển lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ và xử trí tình huống thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ; thực binh sử dụng đạn hơi thuốc nổ đánh địch đổ bộ bằng đường biển và đường không.

Cần hỗ trợ cho dân quân tự vệ biển

Chiều 22.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo giới thiệu Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013, diễn ra từ ngày 25-29.4 tại huyện đảo Lý Sơn và TP.Quảng Ngãi. Đặc biệt trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di tích quốc gia đình làng An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn), nơi tuyển chọn binh phu và gắn liền với hoạt động của Hải đội Hoàng Sa trong lịch sử bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

* Ngày 22.4, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương. Phó thủ tướng lưu ý với tỉnh Khánh Hòa là phải cân đối giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng với việc phát triển kinh tế. Là địa phương tương đối nhạy cảm trước tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp hiện nay, tỉnh cần hỗ trợ tối đa cho dân quân tự vệ biển bằng việc vận dụng các chính sách mà nhà nước đã ban hành cho lực lượng này; cần phải tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về luật Biển, đặc biệt là về chủ quyền lãnh hải quốc gia.

Hiển Cừ - Tr.Đăng - Ng.Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.