Diện tích quy hoạch vùng thủ đô tăng gần gấp đôi

12/08/2016 07:59 GMT+7

Theo Bộ Xây dựng ngày 11.8, Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

 Dân số của vùng đến năm 2030 là khoảng 23 triệu người. Phạm vi vùng gồm toàn bộ ranh giới của thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (thêm 3 tỉnh mới được mở rộng so với quyết định được phê duyệt năm 2008).
Tổng diện tích toàn vùng hơn 24.000 km2, gần gấp đôi tổng diện tích cũ (hơn 13.000 km2). Định hướng phát triển hệ thống đô thị, thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn. Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh như khu vực nông nghiệp, làng xóm, di tích văn hóa - lịch sử...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.