Điều chỉnh đầu bến tuyến xe buýt TP.HCM - Mộc Bài

18/08/2007 23:19 GMT+7

Công ty TNHH một thành viên xe khách Sài Gòn vừa thỏa thuận với Công ty cổ phần vận tải Tây Ninh điều chỉnh đầu bến và lộ trình tuyến xe buýt không trợ giá Bến Thành - Gò Vấp - Mộc Bài (Tây Ninh) thành tuyến Bến xe (BX) Miền Đông - Gò Vấp - Mộc Bài, cự ly 80 km. Giá vé 5.000 đồng (dưới 1/3 cự ly tuyến), 10.000 đồng (từ 1/3 đến 2/3 cự ly tuyến), và 15.000 đồng (từ 2/3 cự ly đến hết tuyến).

Xe hoạt động 28 chuyến/ngày, tại BX Miền Đông chuyến đầu tiên xuất bến lúc 6 giờ 20, chuyến cuối cùng lúc 16 giờ 20. Tại Mộc Bài, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 7 giờ 20, chuyến cuối cùng lúc 17 giờ 20. Lộ trình: BX Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - chợ Bà Chiểu - Phan Đăng Lưu - ngã tư Phú Nhuận - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - ngã năm Gò Vấp - Quang Trung - quốc lộ 1A - ngã tư An Sương - quốc lộ 22 - ngã tư Trung Chánh - Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký - Lý Thường Kiệt (Hóc Môn) - quốc lộ 22 - Gò Dầu - quốc lộ 22 - Mộc Bài, và ngược lại. (N.Đ.M)

* Điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt BX Chợ Lớn - BX Tân An

Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề BX Chợ Lớn (TP.HCM) - BX Tân An (Long An) mới điều chỉnh số chuyến và thời gian hoạt động trong ngày, từ 120 chuyến tăng lên 144 chuyến vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai; các ngày còn lại trong tuần vẫn 120 chuyến/ngày. Tại BX Chợ Lớn, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối cùng lúc 19 giờ 45. Tại BX Tân An, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 30, chuyến cuối cùng lúc 19 giờ 15. (T.Q.H)

* Mở tuyến xe buýt Quy Ngơn - Hoài Nhơn

Công ty TNHH dịch vụ vận tải xe buýt Bình Định cho biết, ngày 1.9.2007 sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt từ TP Quy Nhơn đi thị trấn Tam Quan (H.Hoài Nhơn) và ngược lại. Mỗi ngày sẽ có 54 chuyến đi và về (15 xe loại 54 chỗ ngồi), thời gian hoạt động từ 4 giờ - 20 giờ 30 với tần suất 30 phút/chuyến. Giá vé: 22.000 đồng/người/chuyến.

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.