Điều tra bổ sung băng bảo kê Bến xe Miền Đông

27/08/2015 06:49 GMT+7

Ngày 26.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích”, “cưỡng đoạt tài sản” do băng nhóm được cầm đầu bởi Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý “điên”, 41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bảo kê tại Bến xe Miền Đông) gây ra.

Ngày 26.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích”, “cưỡng đoạt tài sản” do băng nhóm được cầm đầu bởi Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý “điên”, 41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bảo kê tại Bến xe Miền Đông) gây ra.

Tý “điên” (ngoài cùng từ trái qua) và 7 bị cáo cùng băng nhóm
Tý “điên” (ngoài cùng từ trái qua) và 7 bị cáo cùng băng nhóm - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tuy nhiên sau một ngày xét hỏi, tranh luận, tòa đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP để điều tra bổ sung vì còn nhiều điều mâu thuẫn chưa được làm rõ.
Trong vụ án này, bị cáo Tý “điên” bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” và “cưỡng đoạt tài sản”; 5 bị cáo Dương Văn Lành, Nguyễn Quốc Mạnh, Ngô Quang Đồng, Đinh Trọng Quý, Hồ Sỹ Quý cùng bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”; 2 bị cáo Đàm Duy Hải, Nguyễn Tăng Tiến bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2010, Tý “điên” vào làm nhân viên cho Công ty vận tải An Sinh (nằm trong Bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh) và cầm đầu tổ chức tội phạm tại khu vực bến xe này, bảo kê quán Nam Sơn (gần bến xe). Tý “điên” sẵn sàng đánh trọng thương những ai dám chống lệnh y. Tại khu vực Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), Tý “điên” chỉ đạo đàn em gặp các nhà xe yêu cầu chung tiền “bảo kê”, nếu không chi tiền sẽ không yên thân kinh doanh.
Tại phiên tòa hôm qua, trả lời HĐXX, Tý “điên” phản cung kêu oan, cho rằng ban đầu nhận tội vì bị đánh... Khi được chủ tọa hỏi tại sao lại có dao, súng, mã tấu, kiếm... trong nhà thì Tý “điên” khai không biết. Còn bị cáo Mạnh thì khai “súng, kiếm, mã tấu bị thu giữ tại nhà chỉ làm theo mô hình tập thể dục”.
Bị cáo Lành ban đầu cũng kêu oan nhưng chính chị của bị cáo đã đứng dậy phát biểu ngay tại tòa: “Nếu làm thì nhận đi đừng sợ gì hết”, sau đó HĐXX buộc phải đề nghị cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải đưa chị của Lành ra khỏi phòng xử án. Còn Lành sau đó thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng cũng khai rằng “đã lâu nên không nhớ”.
Đa phần các bị cáo kêu oan đều đề nghị được đối chất với nhân chứng, người liên quan nhưng công tố viên đã nói rõ: “Cho đối chất hay không sẽ do HĐXX xem xét vì các bị cáo hoạt động theo băng nhóm kiểu xã hội đen, nên cần phải bảo vệ các nhân chứng”.
Xét thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung dù trước đó, 8 bị cáo đã bị công tố viên đề nghị mức án từ 3 - 13 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.