Điều tra tàu hàng đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy

06/01/2018 15:45 GMT+7

Tàu cá BĐ 97619 TS (trên tàu có 15 ngư dân), đang di chuyển cách biển TP.Quy Nhơn khoảng 4 hải lý về phía đông thì bị tàu hàng đâm chìm.

Lúc 20 giờ 30 ngày 5.1, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) đã làm thủ tục tiếp nhận 15 ngư dân trên tàu cá BĐ 97619 TS vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn và điều tra làm rõ vụ tàu cá này bị một tàu hàng đâm chìm.
Theo lời khai của các ngư dân, tàu cá BĐ 97619 TS do ông Nguyễn Sơn (52 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ, xuất bến lúc 19 giờ ngày 5.1. Khi tàu này đang di chuyển cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 4 hải lý về phía đông thì bị tàu hàng đâm chìm.
Sau khi xảy ra tai nạn, tàu hàng tiếp tục bỏ đi. Các ngư dân trên tàu BĐ 97619 TS ôm áo phao lênh đênh trên biển và rất may được tàu cá BĐ 96574 TS vớt được và đưa vào bờ.
Hiện sức khỏe 15 ngư dân trên tàu BĐ 97619 TS đã ổn định. Thiệt hại ban đầu do vụ chìm tàu nay gây ra ước tính khoảng 5 tỉ đồng.
15 ngư dân trên tàu cá BĐ 97619 TS được đưa vào bờ an toàn ẢNH:CÔNG CƯỜNG
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 32-04-03 và 1 ca nô, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn ra hiện trường để hỗ trợ bảo vệ tài sản cho ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.