Điều tra vụ bé gái tử vong khi rơi từ tầng 9 chung cư Thủ Thiêm Sky

Công Nguyên
Công Nguyên
24/12/2018 09:14 GMT+7

Khám nghiệm hiện trường cho thấy có thể bé gái tử vong khi tinh nghịch leo ban công, trượt chân rơi xuống đất.

Ngày 23.12, Công an Q.2 (TP.HCM) điều tra nguyên nhân tử vong của bé N.Q.A (5 tuổi) khi rơi từ tầng 9 chung cư Thủ Thiêm Sky (đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2) xuống đất, tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều người sống tại chung cư nghe tiếng động lớn rồi phát hiện bé gái nằm bất động dưới nền đất và đã tử vong.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định bé A. sống với bố mẹ bên ngoài chung cư Thủ Thiêm Sky. Sáng 23.12, bố mẹ bé bận việc nên mang bé gửi ở nhà ông bà tại tầng 9 chung cư này.
Lúc này, ông bà bé A. đi vắng nên mẹ bé mở cửa nhà cho bé vào ở một mình xem ti vi chờ ông bà về, sau đó xảy ra sự việc.
Bước đầu, công an xác định bé A. tử vong là do rơi từ trên cao xuống đất bị đa chấn thương. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có thể bé tinh nghịch leo ban công, trượt chân rơi xuống đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.