Điều tra vụ chiến sĩ công an trại giam tử vong vì bị đạn bắn xuyên đầu

Phạm Anh
Phạm Anh
28/02/2018 20:10 GMT+7

Vụ việc đáng tiếc có thể do các chiến sĩ công an Trại giam Công an tỉnh Kon Tum nghịch súng, đạn bị cướp cò. Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra, làm rõ.

Ngày 28.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 27.2, bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân là chiến sĩ công an thuộc Trại giam Công an tỉnh Kon Tum tên Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, trú khu phố 4B, TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà, Kon Tum).
Anh Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vết thương trên đầu quá nặng, đã mê sảng, mạch và huyết áp đều khó đo. Qua chẩn đoán, nạn nhân nguy kịch vì bị đạn súng AK bắn ở khoảng cách chừng 10 m, xuyên sọ não.
Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân tử vong, được người nhà đưa về lúc khoảng 3 giờ ngày 28.2.
Thông tin ban đầu, vụ việc đáng tiếc trên có thể do các chiến sĩ công an Trại giam Công an tỉnh Kon Tum nghịch súng, đạn bị cướp cò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.