Điều tra vụ chồng tạt nước sôi vào người vợ

23/08/2016 06:08 GMT+7

Bà Lê khai ông Ro liên tục chửi mắng, sau đó xông vào đánh rồi cầm bình nước sôi tạt thẳng lên đầu, cổ và lưng bà gây bỏng.

Ngày 22.8, đại tá Lê Hoàng Tiến, Trưởng công an H.Cái Bè (Tiền Giang), cho biết đang xác minh làm rõ vụ ông Trần Văn Ro (54 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Cái Bè) tạt nước sôi vào người vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lệ (55 tuổi) gây bỏng nặng.
Theo lời bà Lệ, sáng 21.8, bà chuẩn bị sẵn một bình nước sôi để chồng pha trà. Tuy nhiên, do hôm trước nhậu say nên khi vừa thức dậy, ông Ro liên tục chửi mắng, sau đó xông vào đánh rồi cầm bình nước sôi tạt thẳng lên đầu, cổ và lưng bà gây bỏng.
Còn ông Ro khai với cơ quan công an do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, bà Lệ quăng bình uống trà cùng với điện thoại của ông xuống kênh rồi dùng khúc gỗ đánh vào đầu, khiến ông tức giận dùng bình nước sôi và tạt ngang vào người vợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.