Điều tra vụ gắn vật nổ tự chế ở hội trường thôn

19/09/2017 10:40 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định vật màu đen gắn trên trần hội trường thôn là vật nổ tự chế nên đã cho phát nổ.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 18.9 cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm, động cơ trong vụ gắn mìn tự chế ở hội trường của thôn 6 (xã Phú Xuân, H.Krông Năng, Đắk Lắk).
Trước đó, chiều 16.9, người dân đang làm lại trần nhà hội trường này thì phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ gắn trên trần.
Theo thông tin ban đầu, vật này có màu đen, hình dáng và kích thước giống bình gas mini, vỏ thép gỉ sét, có gắn dây, cần ăng ten và bảng điện nghi dùng để kích nổ từ xa. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định vật này là vật nổ tự chế nên đã cho phát nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.