Điều tra vụ phá hoại gần 4.000 gốc dưa leo và khổ qua

20/01/2018 09:48 GMT+7

Vợ chồng ông Thành trồng 2 sào rau, gồm gần 4.000 gốc dưa leo và khổ qua, chuẩn bị thu hoạch cho dịp tết. Tuy nhiên, ông Thành tá hỏa khi thấy vườn rau bị phá sạch...

[VIDEO] Lão nông tá hỏa vì hai sào rau Tết bị kẻ gian phá hoại tan hoang
Ngày 19.1, Đội cảnh sát hình sự Công an H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang điều tra vụ kẻ gian phá hoại vườn rau của ông Lê Kim Thành (60 tuổi, ở thôn Gia Ri, xã Sơn Trung).
Theo ông Thành, để có tiền chi tiêu trong dịp Tết Mậu Tuất, vợ chồng ông trồng 2 sào rau, gồm gần 4.000 gốc dưa leo và khổ qua. Sau nhiều ngày chăm sóc, số dưa leo và khổ qua của ông Thành chuẩn bị cho thu hoạch.
Tuy nhiên, sáng 19.1, ông Thành tá hỏa khi thấy vườn rau bị phá sạch, ước thiệt hại hơn 30 triệu đồng.
“Lâu nay gia đình tôi không hề mâu thuẫn hay xích mích với ai. Vậy mà chỉ trong một đêm kẻ xấu đã nhổ gốc làm vườn rau tan hoang”, ông Thành nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.