Điều tra vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy

11/08/2017 19:14 GMT+7

Tàu cá BĐ 95948 TS (ở Bình Định) cùng 8 ngư dân vừa xuất bến đi đánh bắt thì bị một tàu hàng đâm chìm. Sau đó, tàu hàng bỏ chạy, các ngư dân ôm áo phao chờ cứu nạn.

Chiều 11.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn làm thủ tục tiếp nhận 8 ngư dân trên tàu cá BĐ 95948 TS và điều tra làm rõ vụ việc tàu cá này bị tàu hàng đâm chìm.
Theo trình báo của các ngư dân, tàu cá BĐ 95948 TS (công suất 720CV) là của ông Trương Xuôi (61 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định), ủy quyền cho ông Trương Đình Hiền (42 tuổi, ở thôn Lô Diêu) làm thuyền trưởng.
Sáng 11.8, tàu cá BĐ 95948 TS cùng 8 ngư dân xuất bến đi hành nghề câu cá ngư đại dương. Trưa 12.8, khi tàu cá này đến vùng biển cách đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định) khoảng 7 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu Minh Phú 26 đâm chìm.
Sau tai nạn, tàu hàng tiếp tục bỏ đi. Các ngư dân trên tàu BĐ 95948 TS ôm áo phao lênh đên trên biển và được tàu cá BĐ 40086 TS, do ông Hồ Chung (ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề giã cào gần đó cứu vớt.
Đến 14 giờ 15 phút ngày 11.8, tàu cá BĐ 40086 TS đã đưa 8 ngư dân bị nạn vào Trạm Biên phòng Mũi Tấn an toàn.
Thiệt hại ban đầu của tàu cá BĐ 95948 TS ước tính khoảng 3 tỉ đồng.
Các ngư dân trên tàu cá BĐ 95948 TS gồm: Trương Đình Hiền, Trương Đình Lai (26 tuổi), Nguyễn Chí Tân (47 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), Phạm Hoan (32 tuổi), Nguyễn Thành Ngôn (29 tuổi, cùng ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn), Trần Văn Sỹ (47 tuổi) và Ngọc Ngọc Lâm (44 tuổi, cùng ở Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.