Điều tra vụ vận chuyển gần 1.000 tấn than lậu trên vùng biển Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/11/2020 09:55 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 1 tàu sắt vận chuyển gần 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc trên vùng biển Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ vận chuyển gần 1.000 tấn than bùn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Bãi Cháy (TP.Hạ Long).
Trước đó, ngày 24.11, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết trên vùng biển Bãi Cháy có tàu sắt biển kiểm soát HP-472, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên tàu này chở 988,16 tấn than bùn (tương đương than cám 8A).
Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Trần Văn Dũng (45 tuổi, trú tại P.Hiến Thành, TX.Kinh Môn, Hải Dương) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp về nguồn gốc số than trên.
Theo lời khai ban đầu, thuyền trưởng Trần Văn Dũng chở thuê số than trên cho một người không rõ địa chỉ từ khu vực cây xăng cột 8 (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long) về một bến bãi tại TX.Kinh Môn để tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ tàu HP-472 cùng toàn bộ số than bùn trên và đưa về neo đậu tại khu vực cột 5 P.Hồng Hà (TP.Hạ Long) để điều tra.
Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nhiều khả năng số than bùn trên được các đối tượng khai thác trộm tại khu vực Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long) đã được tỉnh Quảng Ninh ra lệnh di dời cách đây gần 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.