Định cưa bom 340 kg lấy thuốc nổ, bị phát hiện, tiêu hủy

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/05/2019 15:22 GMT+7

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy một quả bom 'khủng' nặng 340 kg. Đây là quả bom mà trước đó 2 người dân đã liều lĩnh định cưa để lấy thuốc nổ.

Ngày 10.5, tại khu vực rừng thôn Tân Mỹ (xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) thuộc tiểu khu 816 do Lâm trường Triệu Hải quản lý, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TX.Quảng Trị và tổ chức Golden West (Mỹ) đã hủy nổ thành công quả bom lớn.
[VIDEO] Tiêu hủy quả bom khủng nặng 340 kg suýt bị cưa lấy thuốc nổ
Đây là quả bom được 2 người dân là Nguyễn Quả (44 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, cùng ngụ tại Đội 4, xã Hải Phú, H.Hải Lăng, Quảng Trị) phát hiện trong quá trình đi rà phế liệu, lén lút định cưa lấy thuốc nổ nhưng bị lực lượng Công an TX.Quảng Trị bắt quả tang vào sáng 9.5 tại khu vực rừng nói trên.
Quả bom có ký hiệu M - 117, nặng 340 kg, đường kính 40 cm, chiều dài 1,2 m, chứa 175 kg thuốc nổ. Bom có ngòi nổ đầu ký hiệu M 904 và ngòi nổ đuôi M 905.
Theo lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đây là quả bom được sản xuất tại Mỹ, còn sót lại sau chiến tranh.
Lực lượng công binh bộ CHQS Quảng Trị đã sử dụng phương pháp hủy đốt tại chỗ. Phương pháp này vừa đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.
Quả bom được sử dụng phương pháp hủy đốt tại chỗ để hủy ẢNH: THANH LỘC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.