Định hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về lập pháp

15/08/2013 02:55 GMT+7

Sáng 14.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Viện Nghiên cứu lập pháp tại Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của cơ sở nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín này.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác, thành tựu nghiên cứu khoa học của tập thể đội ngũ chuyên gia pháp lý, cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu lập pháp 5 năm qua.

Theo đó, Viện Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chắt lọc được những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, làm tốt chức năng thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện cần làm tốt công tác tập hợp, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu chuyên sâu, đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ của một cơ sở nghiên cứu lập pháp quốc gia. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu lập pháp cần hướng tới trở thành một diễn đàn hội tụ những nhà nghiên cứu khoa học uy tín đến từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước trong nước và nước ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học, góp phần phục vụ tốt hơn công tác lập pháp của Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp phải phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học tin cậy của Quốc hội, nhà nước và đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam về công tác lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác lập pháp.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.