Dọa tạt axit và cho lây nhiễm HIV để tống tiền

17/12/2014 14:14 GMT+7

(TNO) Sáng 17.12, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đào Sơn (28 tuổi, trú tổ 12 Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, hiện ở 23/8 Tô Vĩnh Diện, Nha Trang) 4 năm tù về tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

(TNO) Sáng 17.12, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đào Sơn (28 tuổi, trú tổ 12 Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, hiện ở 23/8 Tô Vĩnh Diện, Nha Trang) 4 năm tù về tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Dọa tạt axit và cho lây nhiễm HIV để tống tiềnBị cáo Đào Sơn trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, ngày 10.5, Sơn nhắn tin đến máy điện thoại của anh Trần Nhật Quang Khương yêu cầu anh Khương phải đưa Sơn số tiền 70 triệu đồng, nếu không Sơn sẽ tạt axit anh Khương và gia đình.
Vì lo sợ nên anh Khương thương lượng đưa Sơn số tiền 30 triệu đồng, đồng thời báo công an. Đến 9 giờ ngày 16.5, Sơn bị công an bắt quả tang khi đang nhận số tiền 30 triệu đồng từ anh Khương.
Trước đó, ngày 5.10.2013, Sơn cũng đã từng dùng thủ đoạn nhắn tin đe dọa anh Khương và gia đình anh Khương, yêu cầu anh Khương phải chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của Sơn, nếu không sẽ lây nhiễm máu HIV cho anh Khương và gia đình.
Cơ quan chức năng xác định tổng cộng số tiền Sơn đã cưỡng đoạt của anh Khương là 60 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.