Dọa tung ảnh khỏa thân, tống tiền đồng nghiệp

22/12/2016 11:35 GMT+7

Nhũ gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa chị H. nếu không đưa 6 triệu đồng, anh ta sẽ tung ảnh khỏa thân của chị H. chụp tại khách sạn lên mạng xã hội.

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Nhũ (23 tuổi, quê Tiền Giang, hiện không có nơi cư trú ổn định) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Nhũ sau khi bị bắt Ảnh: C.T.V
Theo thông tin ban đầu, Nhũ và chị C.T.T.H (31 tuổi, ngụ Q.10, tạm trú Q.1) làm chung ở một nhà hàng trên đường Cống Quỳnh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1). Khoảng tháng 9.2016, Nhũ và H. đi nhậu, cả 2 đều say nên thuê khách sạn ở Q.1 cùng ngủ qua đêm. Ngày 21.11, Nhũ hỏi mượn H. 4 triệu đồng, chưa trả nợ thì đến ngày 13.12, Nhũ mượn tiếp H. 6 triệu đồng nhưng bị H. từ chối. Lập tức, Nhũ gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa H., nếu không đưa 6 triệu đồng, anh ta sẽ tung ảnh khỏa thân của chị H.chụp tại khách sạn lên mạng xã hội. Lo sợ nên H. đồng ý đưa 6 triệu đồng nhưng với điều kiện phải xóa hình ảnh khỏa thân đó.
Khoảng 15 giờ ngày 20.12, tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1), Nhũ vừa nhận tiền, viết giấy cam kết, đưa thẻ nhớ mà Nhũ nói chứa hình ảnh khỏa thân của H. thì bị trinh sát của Công an Q.1 ập vào bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.