Đôi nam nữ từ Lào băng rừng mang 1,3 kg ma túy đá về Việt Nam

24/06/2020 20:58 GMT+7

2 nghi phạm khai nhận mua 1,3 kg ma túy đá từ Lào vận chuyển qua đường rừng về Việt Nam.

Ngày 24.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết trong chiều cùng ngày Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) đã phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ đôi nam nữ đang vận chuyển 1,3 kg ma túy.

Hai buổi chiều bắt 2 vụ ma túy "khủng" gần ngã ba Đông Dương

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 24.6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, đã phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 40 (đoạn qua thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum).
Trong quá trình tuần tra tổ công tác phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đôi nam nữ có 16 bịch ni lông bên trong có chứa chất rắn màu trắng, dạng tinh thể. Số chất rắn này sau đó được xác định là ma túy đá có khối lượng 1,3kg.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định "cặp đôi" này là Thao Von (23 tuổi  trú tại bản Phầu Sẳm Phăm Mi Say, huyện Xay Xệt Thả, tỉnh Attapư (Lào) và Y Côi (23 tuổi, trú thôn Đăk Mế, xã Bờ Y). Cả hai khai nhận mua 1,3 kg ma túy đá từ Lào vận chuyển theo đường rừng về Việt Nam. Khi cả 2 đang mang ma túy đá đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nơi cư trú của "cặp đôi" buôn ma túy đá này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.