Đội phó cảnh sát hình sự bị bắn khi ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến

23/12/2017 09:26 GMT+7

Một đại úy cảnh sát hình sự dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để trấn áp nhóm hỗn chiến thì bất ngờ bị một nghi phạm dùng súng tự chế bắn vào đùi trái, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 22.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 10 nghi phạm để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng tự chế. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.12, do mâu thuẫn trong lúc hát tại quán karaoke ở xã Hoằng Vinh (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nên một nhóm khoảng 10 người (ngụ TP.Thanh Hóa) đã dùng gạch, đá, gậy sắt, súng bắn đạn diêm lao vào hỗn chiến với 6 thanh niên (ngụ H.Hoằng Hóa).
Nhận tin báo, Công an H.Hoằng Hóa cử lực lượng đến xử lý vụ việc thì cả 2 nhóm đều bỏ chạy khỏi hiện trường. Một lúc sau, nhóm ngụ tại TP.Thanh Hóa mang theo súng tự chế quay lại tìm nhóm kia để trả thù.
Lúc này, đại úy Cao Văn Thịnh, Đội phó Đội hình sự Công an H.Hoằng Hóa, dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để trấn áp. Bất ngờ Nguyễn Văn Cường (ngụ TP.Thanh Hóa) dùng súng tự chế bắn vào đùi trái của đại úy Thịnh bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.