Đối tượng truy nã bị bắt ở chốt kiểm soát tại tâm dịch Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
31/01/2021 11:39 GMT+7

Đỗ Văn Toản, đối tượng bị Công an Hải Dương truy nã, bị bắt khi đang đi bộ gần chốt kiểm dịch của TP.Chí Linh, tâm dịch Covid-19 hiện nay.

Sáng 31.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng ở chốt kiểm dịch Covid-19 của TP.Chí Linh đã bắt được đối tượng bị truy nã 7 năm nay.
Theo đó, vào 21 giờ 30 ngày 29.1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm dịch số 2 trên QL18 (đoạn qua P.Hoàng Tiến, TP.Chí Linh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương, phát hiện 1 người đàn ông đi bộ đến gần chốt kiểm dịch với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác tại chốt kiểm dịch đã kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người đàn ông này khai báo y tế.
Nhận thấy người đàn ông đang khai báo y tế có thông tin trùng với đối tượng trong quyết định truy nã số 21 ngày 27.5.2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, qua xác minh với Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông đang khai báo là Đỗ Văn Toản (55 tuổi, ngụ xóm Đông, xã Liên Vị, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh). Toản bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn ngày 25.9.2014.
Toản ngay lập tức bị bắt và được Công an tỉnh Hải Dương bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Thần tốc truy vết ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.