Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em thường lợi dụng sự quen biết

03/07/2017 09:02 GMT+7

Thủ đoạn của các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em thường lợi dụng sự quen biết, lúc người lớn không có ở nhà, thiếu sự quản lý của cha mẹ; trẻ đi một mình nơi vắng vẻ...

Tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long hôm qua cho biết từ năm 2013 đến tháng 6.2017, toàn tỉnh đã xảy ra 104 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện và xử lý, trong đó có 15 vụ dâm ô trẻ em, 56 vụ giao cấu với trẻ em và 33 vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân chủ yếu là các bé gái từ 10 - 16 tuổi, cá biệt có trường hợp chỉ mới 2 tuổi.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng sự quen biết, lúc người lớn không có ở nhà, thiếu sự quản lý của cha mẹ; trẻ đi một mình nơi vắng vẻ...
Đáng báo động là có nhiều trường hợp do chính người thân trong gia đình thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.