Đóng cửa Vườn quốc gia U Minh Thượng

12/04/2014 04:28 GMT+7

Ngày 11.4, ông Lê Hoàng Hưởng, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), cho biết từ ngày 15.4 sẽ tạm ngưng đưa đón khách tham quan du lịch sinh thái và câu cá giải trí vào vùng lõi vườn quốc gia.

Nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm vào rừng trái phép. Khi nào không còn nguy cơ cháy rừng sẽ tiếp tục mở cửa cho khách vào tham quan du lịch.

Vườn quốc gia U Minh Thượng rộng hơn 21.000 ha, trong đó vùng lõi hơn 8.038 ha và đang dự báo cháy từ cấp 3, 4, riêng tiểu khu 58, 59 dự báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.