Động đất 2,7 độ Richter tại Bắc Trà My

10/07/2015 17:13 GMT+7

(TNO) Trận động đất 2,7 độ Richter xảy ra lúc 15 giờ 8 phút chiều nay 10.7 tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã gây ra tiếng nổ và rung lắc nhẹ.

(TNO) Trận động đất 2,7 độ Richter xảy ra lúc 15 giờ 8 phút chiều nay 10.7 tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã gây ra tiếng nổ và rung lắc nhẹ.
Khu vực bên dưới đập thủy điện Sông Tranh 2 sau trận động đất 2,7 độ Richter chiều 10.7Khu vực bên dưới đập thủy điện Sông Tranh 2 sau trận động đất 2,7 độ Richter chiều 10.7
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) xác nhận vào lúc 15 giờ 8 phút chiều nay 10.7 đã xảy ra trận động đất tại vị trí có tọa độ 15’338 độ vĩ bắc - 108’144 độ kinh đông thuộc khu vực hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Trận động đất có cường độ 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8 km.
Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban thường trực Ban chỉ huy Phòng chống giảm nhẹ thiên tai huyện Bắc Trà My, trận động đất lần này đã gây ra tiếng nổ và rung lắc nhẹ, lúc đó bản thân ông Thiệu đang ở trong phòng làm việc và cảm nhận được sự rung lắc.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống giảm nhẹ thiên tai huyện Bắc Trà My đã có báo cáo nhanh về UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành có liên quan.
Cũng theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, do nắng hạn kéo dài thời gian qua nên mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hiện đã rút xuống rất cạn, đang ở cao trình khoảng 146 m, trên mực nước chết 6 m.
Nhà máy thủy điện Sông Tranh hoạt động bình thường, an toàn và chỉ phát điện 1 tổ máy.
Trận động đất gần nhất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cường độ 2,6 độ Richter xảy ra trưa 18.5 cũng gây rung lắc khoảng 5 giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.