Đồng Nai: Án mạng xuất phát từ việc tranh giành hát karaoke

Lê Lâm
Lê Lâm
24/04/2021 14:50 GMT+7

Xuất phát từ việc mâu thuẫn khi tranh giành hát karaoke, một nam thanh niên bị đánh tử vong.

Ngày 24.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thơ (18 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ việc tranh giành hát karaoke.
Vụ việc xảy ra vào tối 23.4 tại một quán nhậu ở xã Xuân Hưng, nạn nhân là Hoàng Văn Phúc (17 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 23.4, Thơ, Thịnh cùng một số người bạn đến quán ốc Béo (xã Xuân Hưng) nhậu. Tại đây, do tranh giành hát karaoke, Thơ, Thịnh xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi, em họ của Phúc).
Bực tức, Thơ và Thịnh về nhà lấy hung khí gồm 1 cây kiếm tự chế và 1 cây tuýp sắt rồi đi tìm 2 anh em Phúc để đánh. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Thơ và Thịnh gặp 2 anh em Phúc tại khu vực chợ ấp 2 (xã Xuân Hưng) liền chặn đầu xe, dùng kiếm và tuýp sắt chém, đánh.
Do viết thương quá nặng, Hoàng Văn Phúc tử vong trên đường được đưa đến Trung tâm y tế H.Xuân Lộc cấp cứu. Còn Nguyễn Hoàng Long bị thương ở tay và đùi phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt các nghi can. Đến 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Thanh Thơ ra đầu thú.
Vụ án mạng do mâu thuẫn khi tranh giành hát karaoke đang được Công an Đồng Nai mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các nghi can khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.