Đồng Nai: Các mỏ khoáng sản đang bị vắt kiệt

11/04/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, tại UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trương Văn Vở - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản tại tỉnh này.

(TNO) Ngày 11.4, tại UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trương Văn Vở - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản tại tỉnh này.

Trước đó, đoàn đã tổ chức giám sát tại TP.Biên Hòa, nơi có lượng mỏ đá, mỏ cát lớn nhất tỉnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 50 mỏ đá xây dựng với tổng trữ lượng gần 3.000 triệu m3, phân bố trên diện tích hơn 19.000 ha. Còn cát xây dựng tập trung chủ yếu ở thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà, lòng hồ Trị An và khu vực Đồng Mu Rùa, huyện Nhơn Trạch với hơn 100 triệu m3 trên nền diện tích khoảng 2.600 ha. Tuy nhiên, các mỏ khoáng sản đang bị vắt kiệt vì tình trạng khai thác quá mức.

Theo quy định đến cuối năm 2010, có 9 mỏ đá tại xã Hóa An, TP Biên Hòa phải chấm dứt hoạt động, nhưng đến nay các mỏ đá này vẫn tiếp tục khai thác. TP. Biên Hòa lý giải là do năm 2011 tỉnh Đồng Nai có chính sách tận thu khoáng sản nên các doanh nghiệp (DN) khai thác làm thủ tục xin gia hạn, trong lúc đợi các cơ quan chức năng xem xét thì các DN vẫn tiếp tục khai thác. Qua thanh, kiểm tra tại các mỏ đá cho thấy nhiều DN khai thác vượt độ sâu, thực hiện chưa đầy đủ nội dung cải tạo môi trường.


Các mỏ đá bị khai thác tận thu, tạo thành những hố sâu trong lòng đất

Việc khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian dài đã gây sạt lở ven bờ, tình trạng hút cát trái phép vẫn diễn ra phức tạp, dù UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Ông Trương Văn Vở đề nghị đối với các mỏ đá đã hết thời gian hoạt động, cần thực hiện nghiêm thủ tục đóng cửa mỏ để đảm bảo môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng nạo hút cát trái phép gây hại cho sông Đồng Nai.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.