Đồng Nai: Đề xuất giãn cách theo Chỉ thị 16 một vài nơi ở TP.Biên Hòa

Lê Lâm
Lê Lâm
08/07/2021 14:43 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất TP.Biên Hòa nghiên cứu, giãn cách theo Chỉ thị 16 một vài nơi nguy cơ cao trên địa bàn để phòng, chống Covid-19 .

Sáng 8.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với TP.Biên Hòa bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Báo cáo với chủ tịch tỉnh, TP.Biên Hòa cho biết những ngày gần đây số ca nhiễm covid-19 tăng mạnh. Cụ thể, sáng 6.7 chỉ mới 9 ca nhưng đến sáng 8.7 đã tăng lên 33 ca, riêng trong ngày 7.7 ghi nhận 15 ca. Trong số này, nhiều ca có nguồn lây từ chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức (TP.HCM).

Đồng Nai giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày chống Covid-19

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định, do TP.HCM áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9.7 nên trong ngày 8.7 khả năng có nhiều người từ TP.HCM về Đồng Nai. Do đó, ông yêu cầu các Tổ Covid-19 ở cộng đồng cần được kích hoạt ngay và hoạt động tích cực để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
Ông Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu TP.Biên Hòa nghiên cứu giãn cách theo Chỉ thị 16 với một số nơi nguy cơ cao trên địa bàn. Nếu tình hình phức tập, cần tính toán thành lập bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.