Đồng Nai di dời 75 hộ dân để xử lý đất nhiễm dioxin

Lê Lâm
Lê Lâm
03/03/2019 08:43 GMT+7

Ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, đất bị nhiễm dioxin ở điểm KP.5 có 75 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu.

Ngày 2.3, ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi thiết lập mạng lưới quan trắc ở những khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, đã phát hiện có 3 điểm bị ô nhiễm dioxin, với khối lượng đất khoảng 24.000 m3, trên tổng diện tích 4,6 ha.
Trong 3 điểm này có 1 điểm dân cư đang sinh sống nên cần phải di dời để xử lý, đó là điểm nằm ở KP.5, P.Bửu Long (TP.Biên Hòa).
Ông Chánh cho biết thêm, đất bị nhiễm dioxin ở điểm KP.5 có 75 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu.
Hiện tỉnh đã quy hoạch một khu tái định cư, mặt bằng đã san lấp, đến tháng 6.2019 có thể giới thiệu cho người dân xây dựng nhà cửa và bàn giao đất nhiễm dioxin cho Bộ Quốc phòng xử lý.
Tỉnh đã phê duyệt xong phương án đền bù, di dời dân với kinh phí là 145 tỉ đồng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.